Thông tin dẫn nguồn từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau quá trình theo dõi, rạng sáng 7/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Nguyên Lâm (SN 1990, trú thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) tại một khách sạn ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nghi can vụ trộm 200 cây vàng của tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

leftcenterrightdel
Hình ảnh trích xuất camera và hình ảnh nghi phạm. 

Quá trình lẩn trốn, để qua mắt lực lượng chức năng, Lâm đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác. Mặt khác, đối tượng đã phẫu thuật thẩm mĩ nhằm, đối phó với việc hình ảnh của mình đã bị camera giám sát tại tiệm vàng Hồng Bền ghi lại.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 2h sáng ngày 5/11, đối tượng nam thanh niên đã đột nhập tiệm vàng Hồng Bền từ mái tôn, gom 2 bịch vàng trong tủ kính rồi tẩu thoát cũng bằng đường vào. Hình ảnh kẻ trộm đã được camera giám sát của tiệm vàng ghi lại. Theo ông Phạm Văn Sơn (SN 1979), chủ tiệm vàng, số vàng bị kẻ trộm lấy đi khoảng 200 cây vàng.

Thuận Bắc