leftcenterrightdel
 Đối tượng Thuận cùng tang vật 

Theo Công an quận 1, trưa 6-3, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 đang tuần tra trên đường Cống Quỳnh (quận 1) thì phát hiện một nam thanh niên lái xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám đuổi theo sau.

Sau đó thanh niên này lái xe máy áp sát một du khách người nước ngoài đi bộ trên đường và dùng tay giật điện thoại của người này. Tuy nhiên người nước ngoài đã chụp tay giật lại điện thoại và tri hô nên kẻ trộm rú ga tẩu thoát.

Lúc này, tổ công tác phóng xe truy đuổi quyết liệt trên nhiều tuyến đường Cống Quỳnh - Bùi Viện - Trần Hưng Đạo. 

Đến giao lộ đường Trần Hưng Đạo - Đề Thám (quận 1), tổ công tác ép ngã xe kẻ trộm điện thoại xuống lề đường, khống chế đưa về Công an phường Nguyễn Cư Trinh.

Tại cơ quan công an, nghi can cướp giật khai tên Đặng Minh Thuận (26 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Bước đầu Thuận thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do cần tiền tiêu xài nên rảo xe máy đi cướp giật.

Kiểm tra nhân thân lai lịch, công an xác định Thuận là đối tượng nghiện ma túy, có hai tiền án cướp giật tài sản và có trong hồ sơ quản lý theo dõi của công an địa phương.

Hiện Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.
Nam Phong