Ngày 12/3, VKSND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can (13 đối tượng), bắt tạm giam 11 đối tượng trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Trước đó, sau quá trình trinh sát, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã triệt xóa một sới bạc dưới hình thức sóc đĩa trên đèo Sông Pha, thuộc địa giới hành chính thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, Ninh Sơn.

leftcenterrightdel
Vật chứng thu giữ tại hiện trường. 

Tại hiện trường cơ quan chức năng đã tạm giữ 15 đối tượng, hơn 230 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 2 ô tô; đặc biệt, công an cũng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng rulo cùng 8 viên đạn.

Công an huyện Ninh Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tổ chức sới bạc chọn khu vực hẻo lánh trên đèo Sông Pha, Ninh Thuận, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: GM. 

Các con bạc được xác định chủ yếu đến từ tỉnh Lâm Đồng. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm và bố trí hệ thống tai mắt cảnh giới.

Cùng với việc khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, lãnh đạo Công an huyện Ninh Sơn cho biết, cơ quan này đã lập hồ sơ, tham mưu cho các đơn vị chức năng, xử phạt vi phạm hành chính  các đối tượng về hành vi không chấp hành quyết định cách ly y tế, căn cứ Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thuận Bắc