Người tổ chức sòng bạc này là Lê Thị Hòa. Từ tháng 1/2020, bà Hòa rủ rê các đối tượng còn lại đến chơi bài tứ sắc và thu xâu mỗi ngày 700.000 – 800.000 đồng. 

Lúc 20h30' ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành đột kích vào nhà Lê Thị Hòa, bắt quả tang 5 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.Tang vật thu giữ gồm: 483.100.000 đồng; 2 xe mô tô; 1 ô tô; 11 bộ bài tứ sắc cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh CAND).

Bước đầu, các đối tượng đánh bạc khai nhận lúc 15h chiều cùng ngày, Hòa điện thoại rủ Liên, Trang, Kiều, Lệ đến đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Trong lúc chơi đánh bạc, Hòa và Liên hùn vốn chơi chung 1 tụ, còn lại 3 người mỗi người 1 tụ. Trong mỗi ván bài chỉ có 1 thắng, còn lại sẽ thua 500.000 đồng/người.

Riêng trường hợp người thắng tới “quan” tức có 4 lá bài cùng giống nhau thì 3 người chơi sẽ phải thua số tiền 1.000.000 đồng./.

Tuấn Anh