Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục tập trung đấu tranh, khai thác, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động; xác minh vai trò của từng đối tượng trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật với quy mô hơn 500 con.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện, mời làm việc và đấu tranh với 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, hiện ngụ Phường Tăng Nhơn Phú), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981, hiện ngụ phường Linh Xuân, chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tuấn), Nguyễn Thanh Tư (SN 1983, hiện ngụ phường Đông Hòa), Nguyễn Văn Dư (SN 1997, hiện ngụ phường Bình Hòa) và Lê Huỳnh Bá (SN 1987, hiện ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Khả Vinh (SN 2004, hiện ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Đình Toàn (SN 1973, hiện ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Đình Trung (hiện ngụ tỉnh Tây Ninh), Đoàn Văn Tỏa (SN 1994, hiện ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Lập (SN 1980, hiện ngụ phường Thuận Giao).

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã tổ chức hoạt động bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong thời gian khoảng 3 năm qua. Sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo, các đối tượng tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng để chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình từ 2 đến 3 ngày, các đối tượng thực hiện một lần giao dịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi thu mua, Lê Huỳnh Bá vận chuyển số mèo trên đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục tiêu thụ cho các đầu mối khác. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng truy xét, kiểm tra khẩn cấp địa điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống; 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển, tiêu thụ. Đồng thời, tại địa bàn phường Linh Xuân, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng số mèo được phát hiện, giải cứu và thu giữ trong quá trình đấu tranh bước đầu lên đến khoảng hơn 500 con, cho thấy quy mô hoạt động thu gom, tiêu thụ động vật của nhóm đối tượng là rất lớn.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là chủ nhân của những cá thể mèo bị trộm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Số 9 Xa lộ Hà Nội Phường Tăng Nhơn Phú) để nhận diện và hỗ trợ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục tập trung đấu tranh, khai thác, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động; xác minh vai trò của từng đối tượng trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật; đồng thời truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đại Lánh