Cụ thể, vào hồi 14h30 ngày 20/7/2023, tại đường Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 1992 trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 1 gói heroin.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và số lượng ma túy bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án và truy xét nguồn gốc ma túy mà Nguyễn Thị Thúy Nga mua bán, Công an thành phố đã bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1971 (là bố đẻ của Nga) trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, thu giữ 3 gói heroin.

Tiếp đó, khoảng 15h50 phút ngày 21/7/2023, tại Quốc lộ 47 thuộc phường Quảng Hưng, tổ 282 của Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1992 trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng thu giữ 10 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Sơn thu giữ thêm 99 viên hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn, SN 1995 và Nguyễn Xuân Thọ, SN 1995 cùng trú tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Thái Thanh