leftcenterrightdel
 Đối tượng Đặng Hoàng Minh cầm đầu đường dây sản xuất ma túy "khủng"

Thông tin ban đầu, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội 3 - Phòng PC45 Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Minh nổi lên là một đầu mối nghi cung cấp thuốc lắc với số lượng lớn cho các đại lý để phân phối cho “dân chơi” trên địa bàn TP.HCM nên bí mật theo dõi.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy dạng tổng hợp. 

Sau thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, đường đi nước bước của “ông trùm” này dần được các trinh sát đặc nhiệm nắm rõ. Theo đó, đối tượng này thuê một căn nhà trên đường DN 8 (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) để làm nơi tập kết máy móc, nguyên vật liệu dùng để sản xuất ma túy. Khi có “hàng” thành phẩm, hắn đóng gói đem cất giấu trong các phòng khách sạn thuê để phân phối lại cho các đầu mối tung ra thị trường.

leftcenterrightdel
 Ma túy đá dạng tổng hợp được lực lượng chức năng thu giữ. 

Sau quá trình thu thập chứng cứ, các trinh sát Hình sự đặc nhiệm nhận thấy có đủ cơ sở để “cất lưới” đường dây sản xuất ma túy này nên đã lên kế hoạch triệt phá. Tối 31/5/018, Minh điều khiển xe máy lưu thông đến hẻm 319 đường Lê Văn Thọ (P.9, Q.Gò Vấp) thì bị các trinh sát bất ngờ áp sát bắt giữ.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét nhanh một căn phòng khách sạn nằm trên đường số 14 (P.8, Q.Gò Vấp), cơ quan công an phát hiện một hộp hình vuông được cất giấu trong lỗ thông gió trong nhà vệ sinh chứa tới 1.000 viên thuốc lắc các loại.

Tiếp tục khám xét căn nhà đối tượng Minh thuê nằm trên đường DN 8 (P.Tân Hưng Thuận, Q.12), cơ quan công an phát hiện và thu giữ tiếp hơn 3.000 viên ma tuý tổng hợp các loại, 1 máy ép hiệu YIEIA, 1 máy khoan, 2 cân loại 2 kg, 6 thùng phế phẩm ma tuý, 6 can loại 30 lít chứa cồn, 1 cân tiểu li điện tử, 3 thau kim loại, 6 chảo kim loại hình tròn dùng để sản xuất ma túy với số lượng lớn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Nam Phong