Thông tin từ BĐBP Hà Tĩnh, chuyên án 488 LV, được phá thành công vào lúc 23h30' ngày 29/7, tại thị xã Pak San, tỉnh Bolykhamxay, nước CHND Lào.

Cũng thời điểm trên, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh và Đoàn 1, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Bolykhamxay đã bắt giữ 3 người đàn ông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước bạn Lào về Việt Nam.

leftcenterrightdel
 3 đối tượng cùng với tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Thế Mạnh)

Tang vật được thu giữ là 62.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Quá trình tham gia đấu tranh chuyên án, người và trang thiết bị của lực lượng đánh án được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel

 Tang vật của vụ án. (Ảnh: Thế Mạnh)

Đấu tranh, khai thác các đối tượng bước đầu, 3 kẻ bị bắt khai nhận đã vận chuyển số ma tuý trên từ nước bạn Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Vụ việc đã được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh Bolykhamxay tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trần Anh