leftcenterrightdel
Các tiếp viên chiều khách và sẵn sàng không dùng bao cao su phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. 

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, các trinh sát hình sự, quản lý hành chính, ma túy... thuộc Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Vương Anh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện hàng chục nữ tiếp viên mặc hở hang đang phục vụ khách ăn nhậu, hát karaoke. Sau đó, cảnh sát đã lập biên bản xử phạt quán vi phạm nhiều lỗi như: hoạt động quá giờ, không có giấy phép kinh doanh karaoke...

leftcenterrightdel
Quán karaoke hoạt động quá giờ, không có giấy phép kinh doanh. 

Ngoài ra, cùng thời điểm này, tổ công tác khác ập vào khách sạn thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, phát hiện nhiều cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cô gái bán dâm cho biết mình là nhân viên nhà hàng Vương Anh.

Qua làm việc, bà N. , quản lý nhà hàng Vương Anh cho hay, khuya 29/5 có 5 người khách đến quán uống bia và hát karaoke. Bà có điều 5 tiếp viên nữ ra phục vụ khách. Khoảng 2 tiếng sau, khi khách có nhu cầu mua dâm, bà đã điều nhân viên đi phục vụ khách.

Theo đó, T. nhận 10 triệu từ nhóm khách, trong đó 6 triệu là tiền khách mua dâm 2 nữ tiếp viên.

Các tiếp viên này chiều khách và sẵn sàng không dùng bao cao su để bảo vệ, phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục./.

Nguyễn Lánh