Trước đó, lúc 6h20' ngày 19/6, Công an TP Sóc Trăng tiến hành kiểm tra nhà số 2/33 đường Huỳnh Phan Hộ, Phường 6 (TP Sóc Trăng), căn nhà do Trần Vũ Linh (SN 1982) thuê để sử dụng.

Thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện trong nhà ngoài Linh còn có 3 đối tượng  khác đang có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy". Đó là các đối tượng Lâm Minh Hoàng (SN 1989, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng); Lê Xuân Rởi (SN 1998, ngụ TP Sóc Trăng) và Đào Thanh Điền (SN 1990, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng).

leftcenterrightdel

Các vũ khí, hung khí và một số tang vật vụ việc. 

Kiểm tra hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ 1 kg ma túy đá; trên 200 viên thuốc lắc và hơn 50 triệu đồng. 

Đây là số ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay mà Công an TP Sóc Trăng triệt phá, thu giữ được. 

Đáng chú ý, các đối tượng này còn tàng trữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng ngắn; hơn 50 viên đạn; 3 con dao tự chế; 1 roi điện cùng một số tang vật liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng  theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh