Trên địa bàn TPHCM, tình trạng vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch vẫn diễn ra. Nhiều tuyến đường giáp ranh đã trở thành bãi tập kết, trung chuyển thịt và trứng lậu vào nội thành tiêu thụ; từ đó làm tăng nguy cơ lây lan, phát tán dịch cúm gia cầm.


Vài năm nay, xe khách chở người đã tận dụng khoang chứa hàng rộng để chở thịt lậu giấu trong các vali nên qua mắt được lực lượng kiểm tra liên ngành. Tinh vi hơn, các chủ lô hàng còn thay đổi phương thức vận chuyển, như thuê taxi, xe buýt, đóng mộc kiểm dịch giả tuồn thịt lậu vào nội thành.

Trưa 19-8-2013, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện taxi 60S-9949 chở 350kg thịt bẩn không rõ nguồn gốc từ TP Biên Hòa vào TPHCM. Chủ lô hàng nhanh chóng bỏ số hàng lẩn trốn mất. Trước đó, vào giữa tháng 7-2013, đoàn kiểm tra liên ngành bắt được lô thịt bẩn xuất xứ Quảng Ngãi, có đóng dấu kiểm soát giết mổ của Chi cục Thú y, nhưng có biểu hiện xuất huyết, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối.

Theo thành viên một số đoàn kiểm tra liên ngành, nhiều đối tượng giết mổ lậu sẵn sàng bơm thuốc tăng trọng, sử dụng hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc để tẩm ướp thịt gia cầm; thậm chí, thịt thối còn được “thổi” thành các loại thịt đặc sản như cừu, nai, nhím… để lừa người mua.

Xử phạt kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”

Giữa tháng 8-2013, Văn phòng Bộ NN-PTNT đã có công điện khẩn gửi các tỉnh - thành về việc tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới. Tại các nước láng giềng giáp với Việt Nam, trong những ngày qua dịch cúm gia cầm diễn biến hết sức phức tạp. Tính tới thời điểm này, Trung Quốc có khoảng 134 người bị nhiễm virus H7N9, 45 ca tử vong…

Trước tình hình trên, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các quận - huyện kiểm tra, giám sát chặt tình hình buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhưng nhiều người vẫn còn thờ ơ trước khả năng dịch cúm lan rộng. Bằng chứng là tại khu chợ Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), khu chợ tự phát dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua KCN Tân Tạo (quận Bình Tân), tuyến đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)… vẫn thấy bán tràn ngập trứng gia cầm, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm thú y huyện Bình Chánh, cho biết: “Trong các mẫu gia cầm trôi nổi được xét nghiệm, nhiều mẫu có chứa kháng thể với virus cúm. Điều này rất đáng lo ngại, vì thực tế không rõ số gia cầm này được tiêm ngừa hay chưa. Rất có thể gia cầm đã tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh (nên mới có kháng thể) dẫn tới nguy cơ lây lan dịch cúm rất khó lường.

Hiện nay, cán bộ thú y tại địa bàn đang loay hoay giải quyết phần ngọn, do lực lượng cán bộ mỏng, địa bàn rộng; cán bộ thú y không được quyền dừng xe kiểm tra những đối tượng nghi vấn. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông có thẩm quyền chỉ phối hợp khi có văn bản đề nghị của trạm thú y. Từ đó gây trở ngại trong việc ngăn chặn, thu giữ thịt gia súc, gia cầm lậu”.

Trong việc phối hợp ngăn chặn dịch cúm gia cầm, rất cần có sự đồng lòng từ các lực lượng công an (nhất là cảnh sát giao thông), quản lý thị trường, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm. Các đội cảnh sát giao thông nên chủ động phối hợp cùng thú y kiểm tra, tạm giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển lậu trên địa bàn.
 

Theo Thi Hồng - Thanh Hải
Sài Gòn Giải Phóng

.