Sáng 11/1/2022, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, đối tượng Phạm Tuấn Ngôn (SN 1987, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) đã tử vong sau hơn 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

leftcenterrightdel
Nghi can Phạm Tuấn Ngôn

Như thông tin trước đó, đối tượng Phạm Tuấn Ngôn có quan hệ tình cảm lén lút với người phụ nữ tên Tr. (SN 1981), thời gian sau, do nghi ngờ chị Tr. không còn còn tình cảm, cho rằng chị có người tình khác, nên khoảng 10h ngày 8/1/2022, Ngôn đã phục kích, dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều nhát vào chị Tr. và người cháu ruột (SN 2011) của chị Tr., kết quả, cả hai nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Đối tượng Ngôn sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đến 18h cùng ngày, đối tượng Ngôn được gia đình đưa đến cơ quan chức năng đầu thú. Tại đây, đối tượng Ngôn đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Ngôn khai đã có uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ, lực lượng chức năng đưa đối tượng đi bệnh viện rửa ruột. Qua test nhanh, nghi can Ngôn dương tính với COVID-19.

Ngày 10/1/2022, đối tượng Ngôn đã tử vong./.

Nho Thanh