Ngày 5/10, Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự đối tượng Quách Thế Hào (SN 1995), trú xã Ninh Thượng, Ninh Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 10, sau khi tiếp nhận nguồn tin từ Xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa), trình báo về việc hàng trăm thanh giằng thép trụ điện cao thế thuộc các đường dây tải điện nhánh rẽ dẫn vào Trạm biến áp 110kV Hyundai Vinashin và Trạm biến áp 110 Ninh Thủy, Ninh Hòa, đã bị tháo trộm, lực lượng Công an Ninh Hòa đã tổ chức lực lượng trinh sát, truy xét.

leftcenterrightdel
 Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm. Nguồn: baokhanhhoa.

Đến ngày 4/10, lực lượng công an phát hiện tại một cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa có gần 280 thanh thép chữ V, tổng khối lượng khoảng 5 tấn, được xác định chính là những thanh giằng trụ điện cao thế bị mất.

Chủ vựa phế liệu khai nhận đã mua số sắt thép này trong khoảng 3 tuần gần đây của một người không rõ danh tính.

leftcenterrightdel
 Có 15 trụ điện cao thế của 1 số đường dây tải điện ở Ninh Hòa, Khánh Hòa bị tháo trộm thanh giằng.

Thông qua nhận dạng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi phạm là Quách Thế Hào, tiến hành truy tìm đối tượng.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Thế Hào.

leftcenterrightdel
 Có những trụ điện bị tháo trộm hàng chục thanh giằng, gây nguy cơ mất an toàn đường dây tải điện.

Theo PC Khánh Hòa, có 15 trụ điện cao thế đã bị tháo trộm thanh giằng, trong đó có trụ bị tháo đến 30 thanh giằng.

Lãnh đạo PC Khánh Hòa cho rằng, đây không đơn thuần là hành vi trộm cắp tài sản mà là phá hoại tài sản nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, an ninh năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và của người dân, thậm chí có thể dẫn tới thiệt hại đến tính mạng con người.

PV