Hai băng nhóm tại Hậu Giang giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

 


Đến khoảng 0 giờ ngày 23-5, Tấn cùng Giang, Hí, Vàng đi đến một bãi đất trống gần quán Kim Khánh thì gặp Tiển cùng khoảng chục đối tượng đi xe mô tô đến. Thấy đối phương quá đông, Giang, Hí, Vàng bỏ chạy, chỉ còn lại Tấn lao vào đánh nhau với nhóm của Tiển. Trong lúc giằng co Tấn dùng dao đâm Tiển gục tại chỗ và tử vong, Trần Tuấn Khanh (SN 1988, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) và Nguyễn Thanh Triều (SN 1988, ngụ huyện Phụng Hiệp) bị đâm trúng bụng và tay nhưng bỏ chạy được.

Sau khi gây án, các đối tượng quay về nhà tên Hí cất giấu dao, thay quần áo rồi chở nhau lên Cần Thơ bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
 

Theo NLĐ

.