Cụ thể ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Trần Trung Nguyên (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Nguyên là nghi can trong vụ ẩu đả kinh hoàng làm anh T.M.H (21 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tử vong và một người khác bị thương.

Trước đó, tối 12/5, Nguyên và một số người bạn trong đó có anh H. rủ nhau nhậu tại quán cháo lòng ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án mạng.

Trong lúc nhậu, giữa Nguyên và anh H. xảy ra mâu thuẫn, “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại” nhưng được các bạn nhậu can ngăn, nên cả hai tiếp tục ngồi nhậu với nhau. Tuy nhiên, một lát sau, Nguyên, anh H. và một người khác tiếp tục cãi vã rồi xô xát bằng tuýp sắt và dao. Trong lúc ẩu đả, Nguyên đã dùng dao đâm anh H. tử vong tại chỗ và gây thương tích cho một bạn nhậu khác.

Gây án xong, Nguyên đã bỏ trốn và đầu thú vào tối 13/5.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.
Tuấn Anh