Ngày 7/8, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang di lý Huỳnh Thanh Tùng (SN 1998, quê tỉnh Sóc Trăng) từ Sóc Trăng về Bình Dương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, chiều 4/8, Tùng và Lê Văn Lành (SN 1993, quê tỉnh Kiên Giang) cùng một số người bạn dự tiệc sinh nhật tại một nhà trọ ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

leftcenterrightdel
 Thanh niên cầm đầu nhóm chém người ở khu nhà trọ ra đầu thú.

Tại đây, giữa Lành và Tùng xảy ra mâu thuẫn nên xông vào đánh nhau. Lành dùng chìa khóa xe đánh vào đầu Tùng gây chảy máu. Bực tức, Tùng lấy một con dao lao vào chém anh Lành nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Sau đó, Lành bỏ về phòng trọ của mình, còn Tùng được mọi người đưa đi sơ cứu vết thương. Về nhà, Tùng bực tức nên gọi điện rủ bạn đến tìm Lành để trả thù.

Tối 4/8, Tùng cùng 5 người khác mang theo mã tấu gậy gộc đến phòng trọ của anh Lành tại khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp.

Khi vừa đến nơi, cả nhóm lao vào chém tới tấp khiến anh Lành gục tại chỗ. Gây án xong cả nhóm bỏ trốn, Tùng về tỉnh Sóc Trăng và ra công an trình diện.

Anh Lành được mọi người chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng./.

Hương Trà