leftcenterrightdel
 Nhóm vận chuyển thuốc lá lậu do Nguyễn Văn Nho cầm đầu

Ngày 19/12/2022, nguồn tin từ Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng tham gia vận chuyển hàng cấm.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng cho 1 đối tượng tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua trinh sát tình hình an ninh trật tự thời điểm gần Tết Âm lịch, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Bến Cầu phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển hàng cấm trên tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Lợi Thuận nên lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đến 21h00' ngày 17/12, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và bắt giữ Võ Thanh Hùng (SN 1998) và Nguyễn Thành Đạt (SN 1999), cùng ngụ huyện Gò Dầu khi đang điều khiển 2 xe môtô chở nhiều bao nhựa, trong đó có 4.500 bao thuốc lá không hóa đơn chứng từ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển 4.500 bao thuốc lá từ biên giới về tập kết ở xã An Thạnh với tiền công 500.000 đồng/chuyến.  

Cũng trong đêm 17/12, Công an huyện Bến Cầu tiếp tục tạm giữ 6 đối tượng Nguyễn Văn Nho (SN 1996); Nguyễn Văn Hải (SN 1987); Nguyễn Văn Trung (SN 2001); Nguyễn Văn Thương (SN 2001); Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003); Phan Tường Minh (SN 2000) khi đang đi trên 6 xe môtô chở tổng cộng 10.480 bao thuốc lá không hóa đơn chứng từ.

Bước đầu 6 thanh niên khai nhận tất cả đều ngụ huyện Gò Dầu. Số thuốc lá bị phát hiện do Nguyễn Văn Nho thuê 5 người còn lại cùng vận chuyển, với tiền công trả cho mỗi người là 350.000 đồng nếu vận chuyển thành công về bãi tập kết tại xã Lợi Thuận.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bến Cầu tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Việt An