Theo thông tin ban đầu, tối 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai ập vào sòng bạc “xóc tài xỉu” thuộc tổ 1, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 21 đối tượng đang sát phạt nhau.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tham gia đánh bạc. 

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 7 triệu và 6 bộ xí ngầu, 2 đĩa sứ, 1 nắp nhựa để lắc tài xỉu, 7 bộ bài tây, 2 thiết bị điện tử. Tổng số tiền tạm giữ trên người các đối tượng là gần 60 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Tang vật Công an thu giữ. 

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên là do Hồ Phạm Thúc Khang (SN 1983, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) và Huỳnh Quang Lâm đứng ra tổ chức. Lâm Chelsea và đồng phạm Khang cùng nhiều đối tượng bị Công an tạm giữ ngay sau đó.

Được biết, hàng tháng, đối tượng Khang thuê địa điểm trên với giá 4 triệu đồng để tổ chức sòng bạc và trực tiếp thu tiền xâu. Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Nguyễn Đại