Sáng 8/12, tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ căn nhà cấp 4, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, cơ quan chức năng gồm: Công an tỉnh, VKSND tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ nổ lớn khiến 3 người thương vong.

Theo đó, vụ nổ xảy ra tại căn nhà cấp 4, có 2 nạn nhân tử vong, đều là nữ, thi thể không còn nguyên vẹn, có một cháu bé bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, 2 nạn nhân tử vong được thuê đến căn nhà để làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ nổ nghi do tự chế thuốc pháo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 16/11/2023, Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1996, trú tại khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) có ký hợp đồng thuê lại nhà ông Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1987, xóm Tây Thổ, xã Văn Hải) với mục đích để ở.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Bình Minh cho biết: Khi xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Linh biết cách thức chế tạo pháo nổ nên đã thuê chị Mai Thị X và chị Lương Thị G (xã Kim Mỹ) làm công việc lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói đơn hàng pháo để Linh bán.

Vụ nổ làm một phần ngôi nhà bị sập, nhiều mảng tường, mái tôn văng ra xa do áp lực từ vụ nổ; một số ngôi nhà xung quanh cũng bị hư hỏng.

Sau khi sự việc xảy, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh để điều tra. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đinh Huê