leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11h30' ngày 4/9, ông Đinh Văn Ngọt (SN 1953, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đến quán nhậu Cẩm Tiên ở ấp 3, xã Tân Phước do bà Lê Thị Mỹ L. (SN 1967, ngụ ấp 4, xã Tân Phước) làm chủ.

Tại đây, ông Ngọt nhìn thấy cửa quán không khóa, đồ vật trong quán bị xáo trộn. Khi ra phía sau quán tìm kiếm, ông Ngọt phát hiện bà L. nằm chết dưới đất, xung quanh thi thể có nhiều vết máu nên trình báo cơ quan Công an.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà L. bị vết thương thủng tim dẫn đến tử vong.

Qua xác minh của cơ quan Công an, bà L. chỉ sống một mình tại quán nhậu này. Trước đó, vào chiều ngày 3/9, bà L. có nhậu cùng với 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông tại quán.

Đến khoảng 0h00 ngày 4/9, người dân xung quanh nghe có cự cãi trong quán nhưng không biết là bà L. cự cãi với ai.

Sau quá trình truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự Lê Văn Quấn (SN 1974, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Việt An