Chiều ngày 26/11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc lô hàng dán nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc vừa phát hiện ở ga Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 25/11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện một toa tàu ở ga Đà Nẵng chứa hàng chục kiện hàng dán nhãn mác nước ngoài.  

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc lô hàng dán nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc vừa phát hiện ở ga Đà Nẵng. (ảnh; CA cung cấp)

Lô hàng này khoảng 10 tấn gồm: mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng... được xác định là của ông N.V.T (SN 1957, trú quận Thanh Khê)

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiến hành làm việc với ông T. để điều tra, xử lý theo quy định.

Mộc Lan