Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động sử dụng Internet để “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá do Nguyễn Như Trường, 29 tuổi và Phạm Thế Duy (hay Duy "thần gió"), SN 1987 cùng ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn cầm đầu.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng đàn em của Duy "thần gió" bị giữ tại cơ quan Công an

Hiện cơ quan Công an đã điều tra làm rõ và tạm giữ hình sự 5 đối tượng được Duy chỉ đạo ném chất bẩn để siết nợ. Đó là Nguyễn Thanh Tuyền; Nguyễn Văn Hán, đều SN 1990; Nguyễn Văn Nam, SN 1994, cùng ở xã Châu Khê; Nguyễn Hữu Mạnh, SN 1993, ở phường Đình Bảng và Nguyễn Tùng Lâm, 2000, ở phường Đồng Ngàn, thị xã Từ Sơn.

 Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do con trai của chị Nguyễn Thị Ngọc, 42 tuổi, ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn vay nợ của Duy lâu ngày chưa trả nên Duy đã chỉ đạo Tuyền gọi thêm Hán, Nam, Mạnh và Lâm trộn các chất bẩn rồi ném vào nhà chị Ngọc nhiều lần để siết nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Xuân Hưng