Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết liên quan đến vụ tham ô ở trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, cơ quan Công an xác định số tiền tham ô tại trường Đại học Bách khoa lên tới 136 tỉ đồng thay vì hơn 86 tỉ đồng như đã thông tin trước đây.

Quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phạm Thị Huỳnh Như đã gặp gỡ Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, thủ quỹ của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng)  sau đó dựng lên màn kịch “hùn vốn” để chiếm đoạt của Tâm hàng chục tỉ đồng.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, Tâm đã chuyển tổng cộng hơn 65 tỉ đồng (trong số tiền lấy từ tài khoản của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) đến 2 tài khoản mang tên N.K.D tại ngân hàng Agribank, Techcombank và một số tài khoản khác. Số tiền này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của Phạm Thị Huỳnh Như.

leftcenterrightdel
 Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Hoàng Quang Huy (áo nâu, thứ 2 từ trái sang). (Ảnh: CAĐN)

Số tiền chiếm đoạt được từ Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô để đi lại và tiêu xài cá nhân. Với hành vi này, Phạm Thị Huỳnh Như đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã xác định được, ngoài thực hiện hành vi “rút ruột” tài khoản nhà trường dựa trên séc ký khống (do ông Đoàn Quang Vinh là Hiệu trưởng  trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thời điểm đó ký), Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thời điểm đó) còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường, đề nghị sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của Tâm để chiếm dụng…

Số tiền bị tham ô, thất thoát, chiếm đoạt tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại xác định lên đến trên 136 tỉ đồng, chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ông Đoàn Quang Vinh làm Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa.

Cùng với quá trình điều tra vụ án cũng như làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán.

Kết quả, đến nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trên 25 tỉ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác.

Tính đến nay, cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 4 cá nhân liên quan trong vụ án gồm: Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoàng Quang Huy (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) và Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, thủ quỹ của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 BLHS. Ông Đoàn Quang Vinh (SN 1962, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên là Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 BLHS.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 3/3, PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu – Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thay mặt tập thể cán bộ, viên chức của trường đã gửi thư cảm ơn đến Công an TP Đà Nẵng.

Trong thư, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu cho biết trong thời gian qua, một số cá nhân phụ trách tài chính của nhà trường đã có hành vi vi phạm về tài chính nghiêm trọng, để lại hậu quả xấu, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường; niềm tự hào, tâm tư, tình cảm của nhiều thế hiện giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của trường ít nhiều bị xâm phạm, ảnh hưởng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu, trong thời gian rất ngắn, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, điều tra và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân liên quan, góp phần hạn chế hậu quả, tổn thất gây ra cho nhà trường.

Trong suốt quá trình làm việc, các chiến sĩ Công an đã nêu cao tình thần trách nhiệm, trực tiếp cùng với cán bộ, viên chức nhà trường thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu, nội dung kế hoạch điều tra đề ra đồng thời động viên, chia sẻ với những khó khăn mà lãnh đạo, cán bộ nhân viên nhà trường trải qua trong giai đoạn này.

 

PV