Hình thức lừa đảo của Hằng với thủ đoạn là dùng xe ô tô hạng sang, thường xuyên lui đến điểm ăn chơi có tiếng và đăng ảnh lên mạng xã hội để khoe khoang bản thân giàu có. Khi đã tạo được vỏ bọc doanh nhân thành đạt, đối tượng Hằng kêu gọi các nhà đầu tư chung vốn đầu tư “làm ăn”, kinh doanh bất động sản.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng đất, 1 xe ô tô Mercodes cùng nhiều giấy tờ khác liên quan đến kinh doanh bất động sản đều mang tên Âu Thị Thanh Hằng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hằng thường dùng xe ô tô hạng sang và lui tới điểm ăn chơi có tiếng để lừa đảo.

Với thủ đoạn như vậy, tháng 1/2022, đối tượng Hằng đã lừa đảo của chị P.T.M.H (SN 1991), trú tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 8 tỉ đồng.

Bằng các biết pháp vụ tinh thông, phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công Âu Thị Thanh Hằng vào ngày 11/5. Bước đầu, đối tượng khai nhận về hành vị lừa đảo với thủ đoạn trên. Vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Diễn