Vào khoảng 18h ngày 04/04 bà Đinh Thị Mai (SN 1978, trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) đi đến thôn Hà Trang, (xã Nam Hóa) thì bị dân vây bắt, đánh đập vì nghi ngờ bà Mai là người đi bắt cóc trẻ em.

Chính quyền địa phương đã phải đến giải cứu và đưa người phụ nữ này đến trạm y tế rồi đưa về trụ sở UBND xã để làm việc.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Trần Kim Tuyến chủ tịch UBND xã Nam Hóa cho biết: “Lúc này dân tập trung đến đông, tôi đã ra và nói nhầm lẫn chứ không có bắt cóc gì cả, nhầm lẫn xuất phát từ việc bà Mai đi vào 1 nhà ở gần đường thì có 2 đứa bé sợ bỏ chạy, lúc này có 1 anh thanh niên lại nhận và nói: Đừng đánh chị tôi, rồi anh đó bỏ chạy đi nên họ nghi ngờ đó là tòng phạm bắt cóc trẻ em nên vây bắt bà lại.”

“Thực chất, bà này đi xin ăn ở trên Sơn Hóa về chúng tôi cũng biết rồi, sau đó chúng tôi đã điện vào xã Yên Hóa, nói với chính quyền và gia đình bà Mai rồi họ ra đưa vô”, Ông Tuyến cho biết thêm.

Hiện bà Mai đã được đưa về nhà chăm sóc. Được biết, bà Mai đang là đối tượng bảo trợ xã hội.

Nguyễn Cường