Trước đó ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Lệnh bắt tạm giam 6 bị can về tội “cướp tài sản” theo Điều 168 BLHS 2015. 

leftcenterrightdel
Một số đối tượng trong vụ việc 

Những đối tượng gồm : Nguyễn Văn Hoài (SN 1997, ngụ ấp Thạnh Mỹ C, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Cảnh (SN 1996, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Gấu (SN 2000, ngụ ấp Đông Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Sóc Trăng), Phan Vũ Linh (SN 1998, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Huỳnh Trung Nghĩa (SN 2000, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Đinh Hoàng Thảo (SN 2003, ngụ ấp Tân An, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Trần Văn Vương (SN 1999, ngụ thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)

Vụ việc xảy ra vào chiều 30/10 tại tuyến đường giao thông liên xã. Bà Nguyễn Thị Lùng (SN 1959, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) đi bán vé số dạo nghe thấy nhóm 8 thanh niên đi trên 4 xe máy gọi đến nên bà đến mời mua vé số giúp. Lúc đó tuyến đường vắng vẻ, nhóm thanh niên bất ngờ không chế bà cụ, dùng chìa khóa xe đâm gây thương tích cho nạn nhân.

Sau đó, chúng lục lấy toàn bộ tiền bán vé số cùng chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng của bà Lùng rồi trốn thoát.

Qua hơn 1 tháng điều tra, truy vết, Công an huyện Thủ Thừa đã xác định được danh tính từng đối tượng. Lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng nhanh chóng được thực hiện. Quá trình điều tra cho thấy nhóm thanh niên trên hoạt động lưu động ở nhiều địa bàn khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội của mình và thừa nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của bà Lùng. Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện điều tra mở rộng./.

Sơn Tùng