Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cuối tháng 8/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả nắm được thông tin một đối tượng nghi vấn có hành vi mua, bán trái phép vũ khí trên mạng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, liên hệ giao dịch qua mạng xã hội facebook, zalo với rất nhiều tài khoản.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Internet)

Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, thu thập manh mối từ các tài khoản mạng xã hội của đối tượng và mọi thông tin liên quan, qua đó xác định được:  Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Cẩm Phú và Nguyễn Việt Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả là 2 đối tượng thực hiện việc mua bán vũ khí, trong đó, Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng cầm đầu và tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.
Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng từng có tiền án, rất manh động, côn đồ, luôn có vũ khí mang theo người. Đối tượng mua vũ khí của Tuấn Anh đều là những thành phần nguy hiểm. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn khi tiến hành bắt giữ, xử lý đối tượng.
Sau một thời gian xác minh, nắm di biến động của đối tượng, ngày 4/10/2023, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu được 1 khẩu súng dạng súng côn xoay, trong ổ có lắp 6 viên đạn (kết quả giám định xác định là vũ khí quân dụng), 14 viên đạn, 1 xe ô tô.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo, đối tượng đặt mua súng, đạn của các đối tượng trên mạng internet rồi thông qua mạng internet bán cho các đối tượng khác kiếm lời, tuy nhiên, chưa kịp bán thì bị bắt giữ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

 

An Dương