Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát Cơ động, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thị xã Trảng Bàng đột kích, bắt quả tang 60 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu quy mô lớn tại vườn cao su thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Sòng bạc này được tổ chức tinh vi, liên tục thay đổi địa chỉ ở các rừng cao su, vườn cây ăn trái heo hút, vắng người qua lại và có người cảnh giới.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tham gia sòng bạc bị bắt giữ. 

Qua điều tra ban đầu, sòng bạc này do Trần Hữu Vương (SN 1993, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM) và Lê Hoàng Thuận (SN 1988, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) đứng ra tổ chức.

Chúng lựa chọn địa điểm đánh bạc là khu vực vườn cao su, vườn cây ăn trái có diện tích rộng, địa hình heo hút, trống, vắng người qua lại. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Vương và Thuận còn thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc ở những vùng giáp ranh giữa 2 huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, có đường đi lại khó khăn, xe máy di chuyển chỉ đủ 1 xe chạy đường quanh co chằng chịt, kênh rạch phức tạp.

Mỗi ngày, Vương và Thuận điện thoại thông báo cho những người tham gia chơi bạc biết địa điểm mở sòng. Chúng còn thuê Nguyễn Quốc Oai (SN 1991, ngụ ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) và hai anh em Huỳnh Phi Long (SN 1997), Huỳnh Phi (SN 1996, cùng ngụ ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) vừa làm cảnh giới vừa đưa rước và dẫn những người chơi bạc đến địa điểm, với tiền công 300.000đ/người/ ngày.

Vương và Thuận thu tiền xâu mỗi ván. Khi nhà cái thắng lớn thì phải nộp 50% số tiền thắng. Quy định, mỗi người làm cái 1 giờ, người chơi bạc đặt cược mỗi ván từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng. 

Công an thu giữ tang vật gồm hơn 900 triệu đồng, 41 điện thoại di động; 14 xe máy các loại và nhiều đồ vật, chứng cứ liên quan./.
Tuấn Anh