Ngày 17/3/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP HCM cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Lượm (SN 1967, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10). Lượm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện thuộc TP HCM.

leftcenterrightdel
Siêu trộm Trần Thị Lượm. 

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian TP HCM thực hiện cao điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 Lượm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, gây bức xúc cho người dân.

Mỗi lần trộm cắp tài sản, Lượm sẽ đi một loại phương tiện khác nhau, mặc trang phục, làm đầu tóc khác nhau. Chưa kể trong cao điểm phòng chống dịch, tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang che kín mặt, đối tượng còn đội thêm nón bảo hiểm và đeo kiếng mắt... nên việc nhận diện gặp muôn vàn cản trở.

Đối tượng gây án liên tục tại các quận 1, 3, 10, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp trong khoảng tháng 5 và tháng 6/2021. Nạn nhân không đi trình báo cơ quan Công an được nên phần nhiều chia sẻ qua mạng xã hội và các báo đã đăng tải lại vụ việc và clip gây bức xúc dư luận.

Đến giữa tháng 7/2021, Ban Giám đốc Công an TP HCM và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đồng tâm, hợp sức, cùng sự chỉ đạo xuyên suốt, đã xác định được nghi can gây án là Trần Thị Lượm.

Tuy nhiên, giai đoạn này đối tượng bị F0 nên phải cách ly điều trị bệnh, do đó cơ quan Công an không thể xúc tiến tiếp việc điều tra. 3 tháng cuối năm 2021, khi dịch vãn hồi, hạ nhiệt, TP HCM bước vào giai đoạn bình thường mới, đối tượng tạm ngưng hoạt động nên không thu thập được tài liệu, chứng cứ phạm pháp mới.

Đầu năm 2022, với sự kiên trì đeo bám, vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, trinh sát Đội 4 quyết định “kéo lưới” vào ngày 16/3/2022, khi đã thu thập đủ hồ sơ, tài liệu chắc chắn.

Tại Công an, Lượm khai nhận thực hiện 5 đến 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau. Theo trình báo của các nạn nhân thì trên 20 cửa hàng tại TP HCM đã bị trộm cắp theo phương thức kể trên.

Bản thân Lượm có 3 tiền án với tổng cộng 78 tháng ở tù về tội trộm cắp tài sản nên siêu trộm Trần Thị Lượm tỏ rõ là kẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc hóa trang, che giấu hành vi, nhân thân khi gây án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ thêm nghi can tên B. để điều tra mở rộng vì đối tượng này thường điều khiển xe máy chở Lượm trong nhiều clip mà các cửa hàng ghi lại được.

Ai là nạn nhân của nữ siêu trộm này, xin mời đến Đội 4 hoặc 8 - Phòng CSHS (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1; điện thoại 069.3187224) để trình báo, để Cơ quan điều tra củng cố hồ sơm chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

Đại Lánh