Nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào 0 giờ ngày 7/1 Cơ quan CSĐT bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000, trú thôn Tân Thành, Cam Thành Bắc) về hành vi giết người cướp tài sản.

Vào trưa ngày 5/1, Bảo đã ra tay sát hại mẹ ruột là bà Võ Thị Kim Hà, SN 1972 và em trai Nguyễn Võ Trí Toàn, SN 2013.

leftcenterrightdel
Đối tượng  Nguyễn Võ Ngọc Bảo. Ảnh: Thành Long.

Một số thông tin cho biết, quá trình đấu tranh, Bảo khai nhận đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức, điện thoại cùng chiếc xe máy của người mẹ rồi trốn vào Ninh Thuận.

Như Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, sau chuyến đi biển, chiều tối ngày 5/1, ông Nguyễn Minh Mẫn về nhà bàng hoàng khi thấy vợ cùng con trai nằm gục trong vũng máu dưới sàn nhà. Cả bà Hà và cháu Toàn đều có nhiều vết chém trên cơ thể. Vật dụng bị bới tung. Trong khi đó con trai lớn của vợ chồng ông Mẫn bà Hà là Nguyễn Võ Ngọc Bảo, không có mặt tại nhà.

Ông Mẫn lập tức trình báo cơ quan công an địa phương.

Có thông tin nói, Bảo nghiện ma tuý đá, buổi chiều xảy ra án mạng, hàng xóm thấy Bảo ra khỏi nhà trong tình trạng không bình thường, nói năng lảm nhảm.

Văn Nguyễn