Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 10/2, K. bị một nhóm thanh thiếu niên tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đánh. Quá bực tức, K. rủ thêm T.T và V. mang theo 1 dao bản đen dài 80cm, 1 dao phóng lợn đi tìm nhóm đối thủ đánh trả.

Đến khoảng 4h30p cùng ngày, nhóm K. nhìn thấy nhóm thanh niên đang uống nước tại một quán trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thấy có nhóm người cầm theo vũ khí, nhóm thanh niên trong quán dùng ghế nhựa ném về phía đối phương rồi bỏ chạy.

leftcenterrightdel
 Nhóm thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: CA)

Khi chạy được khoảng 50m, anh Lê M.T (SN 2004, quê Bình Định, hiện trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị vấp ngã. Thấy vậy, K. cầm dao bản đen, V. cầm theo dao phóng lợn đuổi kịp thì chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể của anh T còn T.T cũng cầm 1 cái thau nhựa gần đó đánh vào người anh T.

Anh T. dùng tay để đỡ những nhát dao của nhóm thiếu niên rồi vùng dậy bỏ chạy. Nhóm của K. sau đó cũng bỏ đi và vứt lại cây dao phóng lợn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gây án. Quá trình điều tra, Công an xác định K, T.T và V. gây ra vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả giám định thương tích của anh T. là 12%.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tiếp tục điều ra, làm rõ.

 

 

L.T