Ngày 9/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn vừa triệu tập nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, điều khiển xe tốc độ cao trên đường gây mất trật tự công cộng. Đáng chú ý, các đối tượng đều là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Quan và Cao Lộc.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh CALS.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 4/11/2023 tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tổ công tác Công an thành phố phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 20 xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rồ ga, bấm còi liên tục gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Các đối tượng này đều không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, khi thấy lực lượng Cảnh sát cơ động còn có những lời lẽ, hành vi khiêu khích lực lượng chức năng. Ngay lập tức, Công an thành phố đã triển khai lực lượng để vây bắt nhóm đối tượng trên.

Tại Cơ quan Công an, 14 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 17, trú tại huyện Văn Quan và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, do mải chơi, thích thể hiện với các bạn cùng trang lứa, muốn thử cảm giác mạnh nên đã rủ nhau tụ tập, tháo biển kiểm soát, dàn hàng 2 hàng 3, lạng lách, đánh võng...Khi thấy lực lượng chức năng sẽ điều khiển xe bỏ chạy..

Để đảm bảo tính răn đe, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật và mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng còn lại.

Trung Vương