Đồng thời, lập biên bản những vi phạm của cơ sở này để tiếp tục xử lý.

Vụ việc được phát giác khi Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính hoạt động của cơ sở kinh doanh vũ trường Đại Vương Triều (Central) tại địa chỉ: 167 đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào lúc 00h15' ngày 2/1/2021.

leftcenterrightdel
Vũ trường Đại Vương Triều. 

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường có 80 khách (trong đó có 6 khách người nước ngoài) và 59 nhân viên đang làm việc. Toàn bộ số khách, nhân viên được mời về trụ sở để tiến hành kiểm tra chất ma túy, kết quả phát hiện 6 trường hợp (1 nữ) dương tính với ma túy. Công an thành phố đã bàn giao các đối tượng trên cho Công an phường Phú Thọ để tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, cơ sở này đã không xuất trình được hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh vào thời điểm lực lượng chức năng kiếm tra. Cũng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ của các loại hàng hóa phục vụ kinh doanh. Kiểm tra hành chính khoảng 70 xe máy tại cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng lập biên bản và tạm giữ 5 phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký./.

Tuấn Anh