Theo lãnh đạo UBND xã Xá Lượng, ngôi nhà gỗ 3 gian bị cháy hoàn toàn là của hộ gia đình ông Moong Văn Long, và bà Cụt Thị Miền ở bản Na Bè.

Thời điểm xảy ra vụ cháy vào khoảng hơn 1h sáng cùng ngày,  mọi người trong gia đình đều vắng nhà, khi nghe bà con dân bản báo tin thì lửa đã cháy lớn, mọi tài sản trong nhà đều không kịp di chuyển và bị thiêu rụi hoàn toàn.

leftcenterrightdel
 Nhà chức trách thăm hỏi và hỗ trọ 20 triệu đồng cho người dân bị cháy nhà.

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương, người dân trong bản đã đến ứng cứu, tuy nhiên do lửa cháy vào ban đêm, địa hình phức tạp, chất liệu làm nhà dễ cháy nên không thể dập tắt được ngọn lửa, khiến lửa cháy lan sang ngôi nhà 2 gian bằng gỗ của hộ gia đình anh Lìn Văn Cợt bên cạnh, hậu quả là một gian nhà cũng bị cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Hòa