leftcenterrightdel
 Võ Văn Liền tại Cơ quan điều tra 

Ngày 3/7, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Võ Văn Liền (30 tuổi, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi "giết người, cướp tài sản".

Trước đó, vào ngày 28/6, nhiều người trong khu nhà trọ ở xã An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hốt hoảng phát hiện ông Nguyễn Công T. (51 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tử vong trong phòng trọ, thi thể đang phân hủy.

Qua khám nghiệm, Công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ ngạt thở, tài sản bị mất là chiếc xe máy.

Từ các chứng cứ thu thập được, qua điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã bắt Liền.

Làm việc với cơ quan điều tra, Liền khai nhận: Chiều 25/6, ông T. điện thoại kêu xuống nhà trọ ngủ chung cho vui và hứa cho tiền.

Đến rạng sáng 26/6, Liền phản ứng vì bị ông T. có hành vi quan hệ tình dục đồng tính nên bị ông tát. Bực tức, Liền đã siết cổ nạn nhân, lấy xe máy chạy về nơi ở tại TP HCM.

Lúc mở cốp xe ra thì thấy có 47 triệu đồng, sau đó Liền đem bán luôn chiếc xe được 8,5 triệu đồng.  

Ông T. thường ngày ông sống một mình trong căn phòng trọ thuê đã nhiều năm qua.

Nam Phong