Ngày 3/7, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La cho biết, khoảng 11h cùng ngày, BĐBP Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào phá thành công chuyên án 110LV, thu giữ 8 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp.

leftcenterrightdel
 Thạ Lênh Ha và tang vật.

Ba đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm: Thạ Lênh Ha (SN 1977, trú tại bản KM 62, huyện Chom Phết, tỉnh Luông Pha Băng), Nang Mảy Tho Ly (SN 1983), và Nang Xi Hơ (SN 1985), cùng trú tại bản Chà Xông, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

leftcenterrightdel
 Nang Mảy Tho Ly và Nang Xi Hơ cùng tang vật lúc mới bị bắt.

Ngoài ra, khoảng 13h15’ cùng ngày, tại khu vực mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về phía Việt Nam khoảng 500m, BĐBP Kon Tum chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Phòng PC04 Công an tỉnh Kon Tum, đấu tranh thành công chuyên án 914L.

leftcenterrightdel
  Bắc Đuông Kon Tum và Thạo Mịp cùng tang vật khi mới bị BĐBP Kon Tum bắt giữ.

Theo đó, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, gồm: Bắc Đuông Kon Tum (SN 1996) và Thạo Mịp (SN 1987). Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Trân Định - Yến Ngọc