Ngày 21/9, Công an xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã kịp thời ngăn chặn 2 bé gái nghi bị dụ dỗ đi làm xa qua mạng xã hội.

Trước đó vào trưa ngày 8/9, Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P. (SN 1988), người địa phương, về việc con gái là cháu S. (SN 2012) rời nhà, gia đình không rõ cháu đang ở đâu.

Gia đình nghi ngờ cháu S. có thể đã bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác.

Sau khi nắm tình hình, xác định vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, Công an xã Đam Rông 2 khẩn trương xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an xác định cháu S. cùng một người bạn tên L. (SN 2012), cùng trú tại xã Đam Rông 2, đang có chuẩn bị lên xe khách rời địa phương.

Lực lượng Công an đã tiếp cận kịp thời, phối hợp với nhà xe, bảo đảm an toàn cho 2 cháu và ngăn các cháu tiếp tục hành trình khi chưa làm rõ sự việc; đưa 2 cháu về trụ sở để chăm sóc, động viên và liên hệ gia đình đến đón về.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an phối hợp cùng gia đình tiếp nhận và đưa 2 cháu trở về nhà. Ảnh: CA xã Đam Rông 2.

Công an xã Đam Rông 2 đã tuyên truyền cho 2 cháu và gia đình về những phương thức, thủ đoạn thường được sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội, nhất là thông qua các lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn kiểu “việc nhẹ lương cao”, nhưng không rõ địa chỉ, người tuyển dụng và điều kiện làm việc; từ đó giúp các cháu và gia đình nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ, nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ có thể phát sinh.

Qua vụ việc, Công an xã Đam Rông 2 khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em; hướng dẫn trẻ nhận diện lời mời làm việc bất thường, không tự ý đi theo người lạ hoặc rời khỏi địa phương khi chưa được gia đình xác minh thông tin.

Khi phát hiện trẻ mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Công an xã Đam Rông 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh, góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị lừa đảo, mua bán người, cưỡng ép hoặc bóc lột sức lao động.

N.H