* Nhiều vụ cướp tài sản táo tợn

Chị P.T.N (ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), kể lại: “Mới đây, tôi đến ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu để gặp người quen. Trong đêm tối, tôi bất ngờ bị 2 tên cướp chặn đầu xe. Các đối tượng cầm dao dọa giết, yêu cầu tháo vàng đang đeo trên người đưa cho chúng. Do quá hoảng sợ, tôi chút phản kháng và đưa tài sản của mình cho chúng. Gây án xong, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường”.

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Từ cầu cứu của chị N, Công an huyện Tân Châu nhanh chóng bố trí lực lượng chốt chặn, truy bắt hai đối tượng trên nhiều tuyến đường vùng biên. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu đã xác định, bắt giữ hai đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Văn Trí (SN 2003) và Nguyễn Văn Phương (SN 2002, cùng ngụ huyện Tân Châu).  

Một vụ án khác vào cuối tháng 2/2024, lợi dụng khu vực biên giới giáp ranh hai tỉnh Tây Ninh và Long An, Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986, cùng ngụ huyện Tân Châu) đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn. Qua công tác nghiệp vụ, ngày 20/2, tại cây xăng trên quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an tỉnh Long An bắt giữ nhóm Cường về hành vi trên.

Công an thu giữ tang vật, gồm: 1 ô tô, 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp; 300 bao thuốc lá hiệu 555; 4 biển số ô tô: 51H-254.69 và 51K-326.68; 1 cây kiếm, 1 súng tự chế...Các đối tượng bước đầu khai nhận: Do không có nghề nghiệp ổn định, nhóm Cường rủ nhau cướp tài sản là thuốc lá lậu. Chúng phân công từng người phụ trách từng công đoạn. Cụ thể, Cường chuẩn bị súng tự chế, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu…và thuê xe ôtô để làm phương tiện gây án; Tuấn Anh, Khương, Mười dùng hung khí đạp xe, đánh đập nạn nhân đang chở thuốc lá lậu để cướp. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng cướp tài sản.

Nhóm Cường thực hiện trót lọt 6 vụ cướp, trong đó, 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở tỉnh Tây Ninh, gây thiệt hại cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra đến nay, Công an  tỉnh Tây Ninh và Long An đã bắt giữ thêm 12 đối tượng liên quan khác (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh). Các đối tượng đã cùng nhau thực hiện 15 vụ cướp tài sản.

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Công an huyện Gò Dầu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Quốc (SN 2008, ngụ huyện Gò Dầu) và Lê Văn Nhứt (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cướp tài sản. Cả hai cướp dây chuyền của bà T.B (SN 1966). Khi nạn nhân chống cự, chúng xô đẩy nạn nhân té xuống đường, rồi dùng chân đạp lên người gây thương tích. Ngoài ra, chỉ vì mê chơi game trên mạng bị thua số tiền lớn, Hồ Thành Tới (SN 2007, đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Gò Dầu) đã nảy sinh ý định cướp tiền để trả nợ. Nghĩ là làm, Tới lấy dao đe dọa nhân viên trạm xăng gần nhà cướp tiền. Chỉ sau vài giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

* Công an khuyến cáo

Trong quý 1/2024, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 13 vụ cướp, cướp giật tài sản với tổng giá trị thiệt hại khoảng gần 600 triệu đồng. Lực lượng Công an đã bắt 7 đối tượng, làm rõ 8 vụ cướp. Qua điều tra các vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh. Bọn chúng thường dùng hung khí tấn công, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Phần lớn các đối tượng gây án chỉ từ 15 đến 20 tuổi, không có việc làm và lười lao động.

Để phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường các mặt công tác phòng ngừa tội phạm và đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp với VKSND cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; tập trung, khẩn trương điều tra, xác minh các tin báo, tố giác tội phạm; xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, thường xuyên tổ chức phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xảy ra cướp, cướp giật tài sản.

Cùng với lực lượng Công an, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản; hạn chế đi lại lúc đêm khuya, những đoạn đường vắng người. Đối với phụ nữ có mang túi xách, điện thoại, dây chuyền, tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ như, mặc áo khoác bên ngoài, treo túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe; không nghe điện thoại khi đang chạy xe máy, không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản…

Thiên Bình