leftcenterrightdel
 Đối tượng Mến (thứ 2 từ trái qua) vừa bị Công an bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 1/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mến (22 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào chiều 25/3, chị chị P.T.K.N. (24 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) đang nằm bên trong phòng trọ thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng nam đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi vào trong dùng dao đe doạ và ngồi đè lên người chị N., sau đó giật sợi dây chuyền khoảng 2 chỉ trị giá 7 triệu đồng trên cổ chị N.

Đối tượng tiếp tục đe doạ đòi quan hệ tình dục với chị N. nhưng bị chống cự quyết liệt nên đối tượng đành bỏ đi. Trước khi tẩu thoát đối tượng còn dùng ổ khoá khoá trái cửa phía ngoài.

Sau khi tên cướp rời đi, chị N. gọi điện thoại cho chủ nhà trọ nhờ mở cửa phòng rồi đến Công an phường Uyên Hưng trình báo vụ việc trên.

Từ các mô tả về đặc điểm nhận dạng của đối tượng mà chị cung cấp và trích xuất camera, đến ngày 31/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên xác định đối tượng đang di chuyển trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TP HCM nên đã khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Mến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua test nhanh, đối tượng Mến dương tính với chất ma tuý và đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mai Phong