Ngày 22/4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1997, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) nắm được thông tin Thanh đang tổ chức mua bán ma túy với số lượng lớn nên lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, chiều ngày 21/4, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào ngôi nhà tại ngõ 839 đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bắt giữ Nguyễn Văn Thanh cùng tang vật 100 viên thuốc lắc giấu trong túi quần.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Thanh cùng tang vật thu giữ được trong vụ án. (Ảnh: BĐBP cung cấp)

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Thanh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2kg ma túy tổng hợp các loại.

Bước đầu, Thanh thừa nhận chuẩn bị mang thuốc lắc đi bán, toàn bộ số ma túy trên mua từ một người đàn ông tên Cường (không rõ lai lịch) với giá 1,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận hàng, Thanh mang ma túy về phòng trọ cất giấu, chuẩn bị chia nhỏ bán lại cho các "chân rết" để kiếm lời.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.

L.T