Mùa chong đèn thanh long trái vụ đã bắt đầu, đây là thời điểm mà thanh long có giá trị kinh tế cao. Một pha điện bằng thu nhập của một vụ mùa nên bà con nông dân đầu tư rất lớn. Đây cũng là thời điểm tình trạng trộm cắp bóng đèn, trái thanh long diễn ra nhiều nhất khiến nông dân không khỏi lo lắng…

 


Mặc dù mới vào vụ chong đèn thanh long, nhưng tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam… tình trạng mất trộm bóng đèn đã xảy ra ở một số xã. Hộ mất ít thì một vài bóng, có hộ mất vài chục bóng. Anh Nguyễn Văn Tân, ở xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, cách đây hai ngày cũng mất hơn 10 bóng đèn compact dùng để chong thanh long. Anh Tân cho biết, năm nào gia đình anh cũng mất bóng đèn. Ít thì một vài bóng nhiều nhất là hơn 30 bóng. Điều đáng nói số lượng bóng bị mất chỉ một vài bóng, khiến người bị mất vừa bực tức vừa ngại báo lực lượng chức năng.

 

Cách đây khoảng 1 tuần, ông Thành ở thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc chong đèn cho lứa thanh long đầu tiên. Khoảng 4 ngày đầu, vườn thanh long nhà ông không mất bóng đèn. Nhưng mấy ngày gần đây, khi các hộ hàng xóm cùng chong đèn thì cách vài ngày ông Thành lại mất một số bóng đèn compact. Không chỉ ông Thành mà nhiều vườn thanh long khác ở Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân cũng gặp trường hợp tương tự. Theo một số người trồng thanh long cho hay: Trường hợp mất bóng đèn như ông Thành có nguyên nhân là: Một số người cũng chong đèn thanh long mà bị hư một vài bóng. Vì xót 32 ngàn đồng phải bỏ ra để mua lại một bóng đèn compact mới, nên hay “mượn” bóng của vườn kế bên. “Vì mỗi lần chỉ mất 5, 6 bóng đèn, tính ra chỉ vài trăm nghìn đồng mà đi báo công an thì “ngại” lắm. Người nào bị trộm kiểu này thì chỉ biết “cười trừ” bỏ qua, coi như mình làm rớt tiền”, chị Thủy ở xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam nói.

Mùa chong đèn thanh long trái vụ,  bọn trộm không chỉ ra tay với bóng đèn mà ngay cả trái thanh long sắp thu hoạch cũng bị trộm. Có nhiều trường hợp người dân đã nhận tiền cọc bán thanh long cho thương lái. Nhưng đêm trước ngày người mua đến cắt thì vườn thanh long đã bị bọn trộm viếng thăm. Trái lớn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bị trộm hết chỉ còn lại trái xấu, không đạt tiêu chuẩn.

Tình trạng trộm cắp bóng đèn, trái thanh long thời gian qua xảy ra tại khá nhiều địa phương. Thời gian bọn trộm thực hiện hành vi cũng như tẩu tán tang vật không theo một quy luật nhất định nên rất khó để ngành chức năng phá án. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt với những vườn thanh long ở gần đường, hộ gia đình có ít người canh gác bảo vệ…

 

Theo Báo Bình Thuận

.