Chiều ngày 2/3,  lãnh đạo UBND xã Đạ Tông, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến 7 người bị thương.

Thông tin cho biết, vào trưa ngày 28/2, anh Ntơr Ha Sôl (SN 1986), trú thôn Đa Nhinh 1 xã Đạ Tông, cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà. Khi đang nhậu, anh Sôl mang thuốc nổ xin được nhồi vào lon kim loại với ý định chế mìn để đánh cá làm mồi nhậu.

leftcenterrightdel
Mìn phát nổ khiến 7 người bị thương. Ảnh: nong nghiep.vn 

Khi đang thao tác thì mìn phát nổ. Hậu quả bàn tay trái anh Ha Sôl bị xé nát, 6 người khác bị thương trong đó có 3 cháu nhỏ.

“Ba cháu bé bị may mắn thương nhẹ, 4 người khác đã được chuyển viện lên tuyến trên.”, lãnh đạo xã Đạ Tông nói, đồng thời cho biết, tình trạng dùng mìn đánh cá ở địa phương không phổ biến và đây là trường hợp cá biệt.

V.H