leftcenterrightdel
 Mai Hoàng Phú tại cơ quan Công an. (Ảnh:CA)

Ngày 28/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự đối với Mai Hoàng Phú (SN 1998, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), để điều tra về hành vi “giết người “.

Trước đó, vào trưa ngày 26/11, Mai Hoàng Phú cùng với nhóm bạn đến nhậu tại quán Nắng Chiều, ở ấp An Lợi, xã An Thủy, trong đó có Ngô Văn Hậu (SN 1987), ngụ tại địa phương.

Được một lúc thì cả nhóm tiếp tục đến quán khác để nhậu tiếp, nhưng Ngô Văn Hậu không đi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi Mai Hoàng Phú trở lại quán Nắng Chiều thì gặp Hậu; Phú hỏi nguyên nhân Hậu không đi cùng mình thì hai bên xảy ra cự cãi; trong lúc xô sát, Hậu cầm gạch đánh Phú.

Bực tức, Phú liền lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người Hậu. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Hậu đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Mai Hoàng Phú đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Mai Phong