leftcenterrightdel
 Công an đang tạm giữ Bùi Văn Minh để điều tra hành vi “giết người”. (Ảnh:CTV)

Hiện Công an đang tạm giữ Bùi Văn Minh (SN 1968, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi “giết người”.

Theo điều tra, ông Bùi Văn Minh có quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Lê Mỹ Linh (SN 1979, quê tỉnh Cà Mau) từ năm 2021.

Tuy nhiên trong thời gian quen nhau, bà Linh nhiều lần từ chối không cho ông Minh tới nhà trọ mình chơi.

Sáng sớm hôm nay, ông Minh tới phòng trọ của bà Linh ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên để tìm nhưng bà Linh không chịu ra gặp.

Lúc này anh Nguyễn Mỹ Em (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau, sinh sống như vợ chồng với bà Linh và cũng là đồng nghiệp chung công ty với ông Minh) từ trong phòng trọ bước ra và hỏi có chuyện gì.

Ông Minh nói đến tìm bà Linh, nếu bà không ra thì hôm nay bà Linh với anh Em đừng tới công ty nữa, nếu không sẽ có chuyện.

Sau đó ông Minh rời đi và đến công ty thì lấy một con dao tự chế giấu trong người rồi ra trước cổng chờ bà Linh và anh Em tới.

Khi hai người này vừa tới thì ông Minh lao ra đâm anh Em 2 nhát, anh Em bỏ chạy thì ông Minh quay sang tấn công bà Linh.

Vụ việc sau đó được bảo vệ công ty can ngăn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Em đã không qua khỏi, bà Linh bị thương ở tay.

Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt khống chế ông Minh đưa về trụ sở.

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Mai Phong