Công an tỉnh Hà Giang vừa cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Quang khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra truy xét, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

leftcenterrightdel
 Nông Văn Hiếu (trái) và Hoàng Văn Dinh. 
Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 2/9, tại tuyến đường liên thôn (thuộc địa phận thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên trong quá trình uống rượu, hậu quả 1 người chết, 1 người bị thương.

2 nạn nhân trong vụ ẩu đả, gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1991, trú tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) bị đâm nhiều nhát vào ngực và cổ dẫn đến tử vong tại chỗ, và Lý Xuân Trường bị đâm vào đùi dẫn đến thương tích nặng.

Quá trình điều tra, bước đầu, Cơ quan Công an xác định, nhóm 4 thanh niên, gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1991), Chu Văn Chiến (SN 1995), Hoàng Ngọc Quý (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) và Lý Xuân Trường (SN 1997, trú tại xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã dùng hung khí đánh nhau với nhóm 3 thanh niên, gồm: Hoàng Văn Dinh (SN 1996), Nông Văn Hiếu (SN 1998) và Hoàng Văn Khánh (SN 1989, cùng trú tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, Hà Giang). Hậu quả, khiến Thắng bị tử vong tại chỗ và Trường bị đâm vào đùi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nhóm 3 thanh niên Dinh, Hiếu, Khánh trên đường đi chơi gặp người bị tai nạn ngã xe nên đã giúp đưa vào một lán ở gần đó.

Tại đây, nhóm của Dinh gặp nhóm 4 thanh niên Thắng, Trường, Chiến, Quý đang ngồi uống rượu trong lán. Thấy nhóm của Dinh giúp đỡ người bị nạn nên Thắng đã mời nhóm Dinh ngồi lại cùng giao lưu uống rượu.

Trong khi ngồi giao lưu, “rượu vào lời ra”, 2 nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến xô xát, Trường đã tát vào mặt Hiếu. Sau đó, 2 bên đuổi đánh nhau, Dinh đã dùng dao bầu đâm Thắng tử vong tại chỗ và đâm Trường bị thương.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

N.Minh