leftcenterrightdel
 Cao Văn Nam tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào tối 27/9, sau khi đi làm thuê về, Nam điều khiển xe máy đến quán cà phê, karaoke tại xã An Phước (huyện Mang Thít) để gặp một người bạn đang hát karaoke tại đây.

Khi vào bên trong quán, Nam vừa đi vừa mở điện thoại nên đụng vào người anh Lê Thanh Cầu (31 tuổi; ngụ tại địa phương) từ trong phòng karaoke khác bước ra nên 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc Nam quay đi thì bị anh Cầu đã dùng tay đánh vào lưng.

Nam bỏ đi ra ngoài xe, Cầu vẫn đuổi theo chửi và đánh vào người Nam nhưng không trúng. Bực tức, Nam lấy cây dao để sẵn trên xe dùng để đi làm hàng ngày quay lại chém trúng vào cổ của anh Cầu gây thương tích. Anh Cầu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Nam cầm hung khí lên xe rời khỏi hiện trường và vứt bỏ dao xuống đoạn sông gần đó.

Đến rạng sáng hôm sau, Nam đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nam từng có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hủy hoại tài sản.

Nam Phong