Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Tiến (SN 1992; ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Minh Tiến. Ảnh CA 

Trước đó, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam tiếp nhận đơn trình báo của anh T.H.A. (38 tuổi, trú huyện Quế Sơn) về việc bị một đối tượng lừa mua bán lan đột biến thông qua mạng xã hội facebook để chiếm đoạt 241 triệu đồng. Anh A. đam mê chơi lan đột biến nên anh thường xuyên theo dõi livestream trên tài khoản facebook tên H.Đ.T., là người chuyên bán hoa lan và mua 1 cây lan đột biến trị giá 100 triệu đồng.

Sau khi chốt giá, anh A. chuyển trước cho anh T. (chủ tài khoản Facebook H.Đ.T.) tiền cọc 62 triệu đồng, còn nợ 38 triệu đồng. Biết được giao dịch này giữa anh A. và anh T., Nguyễn Minh Tiến đã lập facebook giả danh tài khoản H.Đ.T. Từ tài khoản facebook giả này, Nguyễn Minh Tiến đòi nợ 38 triệu, đồng thời rủ anh A. “chơi lan chung”. Tin lời, anh A. đã chuyển tổng cộng 241 triệu đồng cho đối tượng Nguyễn Minh Tiến qua nhiều tài khoản ngân hàng để mua bán lan.

Cho đến khi anh A. liên hệ với chủ tài khoản facebook H.Đ.T. và biết mình bị lừa nên trình báo sự việc cho Công an huyện Quế Sơn. Vào cuộc điều tra Công an huyện Quế Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tiến. Qua đấu tranh, đối tượng Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xuân Nha