Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, bắt giữ Lê Văn Phong, SN 1989, trú tại thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, quần chúng nhân dân phản ánh gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook…) không chính chủ, mạo danh người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án được xác lập. Sau một thời gian, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Văn Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Công an làm việc với Lê Văn Phong. Ảnh CAHT.

Tại Công an, Lê Văn Phong khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ đó đối tượng chủ động liên lạc với một số Giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định số tiền đối tượng Lê Văn Phong đã lừa đảo chiếm đoạt của anh P.H.T, SN 1976, Giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh hơn 56 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Mẫn Phong