Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách màu đen của 1 đối tượng có gói ni lông chứa tinh thể màu trắng.

 


Danh tính của 3 thanh niên lần lượt là Tưởng Văn Sơn (1987), Nguyễn Hồng Quản (1987) và Đoàn Hồng Điệp (1984) cùng có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại ngăn sau túi xách màu đen của Đoàn Hồng Điệp đang đeo trên người có 1 gói ni lông, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá).

Qua đấu tranh, đối tượng Điệp khai nhận, đây là “ma túy đá”, đối tượng mới mua về để sử dụng.

Hiện, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an phường sở tại tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ./.
 

Theo VOV

.