Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2/2022, Trần Huy Phước được Công ty TNHH Tuyền Thủy (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tuyển dụng làm nhân viên bán lẻ dầu nhờn, bình điện ôtô... Công việc của Phước là khai thác thị trường, vận chuyển hàng hóa đi bán và thu tiền công nợ nộp về công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, từ khi mới bắt đầu làm cho đến tháng 12/2022, Phước sử dụng thủ đoạn gian dối, bán hàng trăm hộp dầu nhớt Shell, Castrol, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Huy Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Cụ thể, Phước nhiều lần bán hàng, thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty. Phước lập một phiếu theo dõi bán hàng, giả chữ ký của khách hàng xác nhận công nợ để gửi về công ty.

Ngoài ra, Phước nhiều lần lấy hàng trên ôtô do mình có trách nhiệm quản lý, đem bán cho người khác và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Do việc kiểm kê hàng hóa được thực hiện qua loa nên công ty TNHH Tuyền Thủy không phát hiện kịp thời hành vi gian dối của Phước. Đầu năm 2023, Công ty TNHH Tuyền Thủy cử người khác đi thu hồi công nợ thì hành vi gian dối của Phước mới bại lộ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

PV